Kết quả tìm kiếm cho "phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 448
Bắt đầu từ hôm nay (6/5) sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 trong 30 ngày. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu Toàn văn Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
Ngày 5/5, Quốc hội khóa XV bước vào kỳ họp thứ 9, một kỳ họp được nhận định mang tầm lịch sử, với nhiều quyết sách trọng đại sẽ được đưa ra. Kỳ họp kéo dài trong 2 tháng (thông thường chỉ 1 tháng), chia thành 2 đợt. Đợt 1, từ ngày 5/5 đến 29/5; đợt 2, từ ngày 11/6 đến 28/6.
Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 54 nội dung về công tác lập hiến, lập pháp, gồm 3 nghị quyết về công tác lập hiến và 51 luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 14 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Giữa tháng 4/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập Hội nghị toàn quốc để kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, quyết sách quan trọng được Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thông qua. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới cấp xã; truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam. Điều này cho thấy tầm quan trọng của các nội dung cần quán triệt, đáp ứng nhu cầu thông tin của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
75 năm xây dựng, phát triển (21/4/1950 - 21/4/2025), Hội Nhà báo Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trở thành tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp vững mạnh, tập hợp và đoàn kết đội ngũ những người làm báo trên cả nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Chiều 18/4, tại thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Hoạt động lập pháp là một trong những chức năng chủ yếu, quan trọng của Quốc hội. Thời gian qua, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tập trung làm tốt công tác này thông qua nhiều hình thức, góp phần vào thành công chung trong công tác lập pháp của Quốc hội, đặc biệt là trước khi bước vào mỗi kỳ họp Quốc hội định kỳ.
Căn cứ quy định của pháp luật, trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV, khai mạc vào ngày 5/5/2025 và dự kiến bế mạc vào sáng ngày 28/6/2025. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Chiều 31/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Ngay từ những tháng đầu năm 2025, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành khẩn trương triển khai nhiều công việc quan trọng, tiếp tục tiến hành cuộc “cách mạng” về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 ở mức 8% trở lên…, về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng, tiền đề để nước ta bước vào “kỷ nguyên vươn mình”.
Chiều 4/3, chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và các tháng tiếp theo năm 2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị: Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ quy trình lập pháp, tinh thần “tròn vai, thuộc bài”; đề cao trách nhiệm kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong xây dựng pháp luật; kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc, đặc biệt.
Cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đang chuyển động mạnh mẽ từ Trung ương xuống địa phương. Tất cả đang hướng tới mục tiêu đáp ứng yêu cầu rất cao, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.